Kết quả tìm kiếm cho "đóng góp phát triển kinh tế"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 20778
Không chỉ là một vật phẩm lưu niệm đơn thuần, kỷ niệm chương pha lê đẹp còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến và thành tựu xuất sắc của cá nhân, tập thể. Vậy, điều gì tạo nên sức hút đặc biệt của kỷ niệm chương pha lê và làm thế nào để tìm được những sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này, đặc biệt nhấn mạnh đến địa chỉ uy tín: Kỷ Niệm Chương Phùng Thị.
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm được ban hành, có hiệu lực từ ngày 14/2, đã thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội.
Trong bài viết “Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm các cấp ủy cần tập trung, đó là: Thảo luận, thông qua Văn kiện đại hội cấp mình và góp ý với dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên, văn kiện Đại hội XIV của Đảng; lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp; hoàn thiện nhân sự trong hệ thống cơ quan lãnh đạo của Đảng từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương.
Trong 2 ngày 18 và 19/2, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Đa Phước lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của huyện An Phú.
Trang mạng medium.com của Mỹ mới đây đã đăng bài viết khẳng định chuyển đổi số đang định hình lại các ngành công nghiệp trên toàn cầu, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Với nền kinh tế phát triển nhanh chóng, dân số trẻ, am hiểu công nghệ cùng các sáng kiến mạnh mẽ của chính phủ, Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia đi đầu trong đổi mới kỹ thuật số.
Chiều 19/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ hai, khóa X. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá tình hình, thảo luận và quyết định nhiều nội dung trọng tâm trong công tác của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.
An Giang nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh hùng vĩ và lễ hội truyền thống đặc sắc. Trong đó, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội lớn, quan trọng, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm. Ngày 19/3, An Giang long trọng tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và khai hội năm 2025.
Châu Đốc là thành phố biên giới năng động của tỉnh An Giang, đang không ngừng đổi mới và phát triển. Trong quá trình đó, công tác dân vận đóng vai trò quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thời gian qua, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương… Qua đó, chung tay cùng Đảng, chính quyền học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn chăm lo đời sống Nhân dân.
Lập thành tích chào mừng nhiều sự kiện quan trọng, ý nghĩa diễn ra trong năm 2025, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Công đoàn tỉnh quyết tâm đổi mới, tích cực sáng tạo, tinh gọn hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm, chống lãng phí.
Cử tri tỉnh An Giang đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sớm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhằm giảm áp lực lưu lượng phương tiện giao thông lớn di chuyển trên Quốc lộ 91 (đoạn từ TP. Long Xuyên đến TP. Châu Đốc), góp phần kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông, đặc biệt là trong cao điểm lễ, Tết.
Ngày 19/2, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội hoa Ban 2025 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII.